Trung Quốc đã sớm điều động võ sĩ, đội rước đuốc Olympic lên biên giới Ấn Độ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyền thông Trung Quốc đưa tin nước này đã điều những nhà leo núi và võ sĩ đến gần biên giới với Ấn Độ ngay trước khi xảy ra vụ đụng độ biên giới đẫm máu trong tháng này.

 

Báo quốc phòng Trung Quốc China National Defense News hôm 28-6 đưa tin 5 đơn vị dân quân mới, gồm các cựu thành viên đội rước đuốc Olympic lên đỉnh Everest và các võ sĩ thuộc câu lạc bộ võ thuật hỗn hợp đã trình diện để tổng duyệt tại Lhasa, thủ phủ Tây Tạng vào ngày 15-6.

Đài truyền hình CCTV cũng cho thấy cảnh quay hàng trăm binh sĩ mới xếp hàng ở thủ phủ của Tây Tạng.


 

Ảnh vệ tinh khu vực thung lũng Galwan. Ảnh: Reuters
Ảnh vệ tinh khu vực thung lũng Galwan. Ảnh: Reuters



Tư lệnh Tây Tạng Wang Haijiang cho hay các tân binh của Câu lạc bộ đấu sĩ Enbo sẽ tăng cường đáng kể sức mạnh tổ chức và huy động lực lượng cũng như năng lực hỗ trợ, phản ứng nhanh chóng dù không xác nhận đợt triển khai này có liên quan đến căng thẳng biên giới đang diễn ra hay không.

Sau đó cùng ngày, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đụng độ suốt nhiều giờ tại thung lũng Galwan ở Ladakh, hai bên dùng đá và gậy để đánh nhau, khiến 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng và ít nhất 76 người bị thương. Đến nay, Trung Quốc vẫn chưa công bố số thương vong.


 

Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ của quân đội Trung Quốc ở thung lũng Galwan hồi tháng 5. Ảnh: Reuters
Ảnh vệ tinh cho thấy căn cứ của quân đội Trung Quốc ở thung lũng Galwan hồi tháng 5. Ảnh: Reuters



Cuộc đụng độ biên giới hôm 15-6 đẫm máu nhất ở biên giới Ấn Độ - Trung Quốc trong 45 năm qua. Hai bên liên tục đổ lỗi cho nhau.

Ấn Độ hôm 25-6 cho biết nước này đã tăng cường quân đội ở khu vực biên giới trên dãy Himalaya đang xảy ra tranh chấp, khi cho rằng động thái của họ tương xứng với sự tập trung lực lượng của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc trong những tuần gần đây cũng đưa tin về hoạt động quân sự, gồm các cuộc tập trận phòng không tầm cao ở khu vực Tây Tạng giáp Ấn Độ.

Theo tờ China National Defense News, các đơn vị mới nhằm củng cố biên giới và ổn định Tây Tạng.

 

Theo Xuân Mai (NLĐO/Al Jazeera)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.