Thủ tướng Singapore: Trung Quốc không thể thay thế Mỹ ở Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho rằng Trung Quốc sẽ không thể thay thế vai trò an ninh của Mỹ ở Đông Nam Á dù có tăng cường sức mạnh quân sự.

 

 Tàu tác chiến cận bờ của Mỹ USS Gabrielle Giffords hoạt động gần tàu khoan thăm dò West Capella của Malaysia ở Biển Đông ngày 12.5 - Ảnh: Hải quân Mỹ
Tàu tác chiến cận bờ của Mỹ USS Gabrielle Giffords hoạt động gần tàu khoan thăm dò West Capella của Malaysia ở Biển Đông ngày 12.5 - Ảnh: Hải quân Mỹ




Trong bài viết đăng trên tạp chí Foreign Affairs  ngày 4.6, ông Lý viết rằng những yêu sách về biển và lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông sẽ khiến các quốc gia khác “luôn xem sự hiện diện hải quân của Trung Quốc là nhằm thúc đẩy những yêu sách đó”. Ông Lý còn cho rằng nhiều quốc gia Đông Nam Á “cực kỳ nhạy cảm” với quan niệm Trung Quốc có ảnh hưởng đối với cộng đồng người Hoa ở những nước đó.

“Dù có gia tăng sức mạnh quân sự, Trung Quốc sẽ không thể thay thế vai trò an ninh của Mỹ…Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương không muốn bị buộc phải chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Họ muốn phát triển mối quan hệ tốt đẹp với cả hai”, ông Lý viết.



 

 Thủ tướng Singapore khẳng định các nước châu Á-Thái Bình Dương không muốn bị buộc phải chọn Mỹ hay Trung Quốc - Ảnh: chụp từ clip
Thủ tướng Singapore khẳng định các nước châu Á-Thái Bình Dương không muốn bị buộc phải chọn Mỹ hay Trung Quốc - Ảnh: chụp từ clip



Thủ tướng Singapore cảnh báo rằng nếu Mỹ cố kiềm chế Trung Quốc hoặc Bắc Kinh tìm cách tạo ra ảnh hưởng độc nhất ở châu Á, hai nước “sẽ bắt đầu cuộc đối đầu kéo dài nhiều thập niên”. “Bất kỳ cuộc đối đầu giữa hai nước này không thể có kết thúc như Chiến tranh lạnh mà sẽ dẫn tới sự sụp đổ hòa bình của một nước”, theo bài viết.

Để tránh viễn cảnh nói trên, Thủ tướng Lý cho rằng cần thiết lập mối quan hệ mang tính cộng tác trong khuôn khổ của các quy định đa phương để từ đó hình thành một hệ thống có thể áp đặt trách nhiệm và sự kiềm chế lên tất cả các nước.

Bài viết của ông Lý được đưa ra trong bối căng thẳng Mỹ-Trung tiếp tục leo thang về nhiều vấn đề, trong đó có đại dịch Covid-19, thương mại và vấn đề Hồng Kông.

Theo Văn Khoa (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.