Phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 15-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tổ chức ôn lại truyền thống và phát động phong trào thi đua nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập đơn vị (15/6/1975-15/6/2020).
Đại diện các Đội, Trạm trong đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Anh Huy
Đại diện các Đội, Trạm trong đơn vị ký kết giao ước thi đua. Ảnh: Anh Huy
Tại đây, các cán bộ, chiến sĩ cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai nói chung và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh nói riêng. Theo đó, trải qua 45 năm xây dựng, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh luôn đồng sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt ngày 20-12-1979, đơn vị vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”.
Dịp này, đơn vị cũng tổ chức phát động thi đua cao điểm với chủ đề “60 ngày hành động kiểu mẫu” chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XIII, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Việt Nam lần thứ XV. Nội dung phát động gồm: Vững ý chí, chắc niềm tin; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật và đảm bảo an toàn; tổ chức tốt các hoạt động.  
Trước đó, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã tổ chức dâng hương tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh hi sinh bảo vệ biên giới Tây Nam, giai đoạn 1977-1979.
                                                                                                 Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.