Chính quy, xanh-sạch-đẹp ở Tiểu đoàn Vệ binh 27

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cùng với nhiệm vụ tuần tra, canh trực tại các cổng ra vào, kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn cho cơ quan Bộ Tham mưu Quân đoàn 3, những năm qua, Tiểu đoàn Vệ binh 27 (Quân đoàn 3) tích cực xây dựng cảnh quan đơn vị chính qui, xanh-sạch-đẹp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đó, các chiến sĩ vệ binh phải có sự nỗ lực trong huấn luyện, học tập, công tác, xây dựng cho mình nếp sống chính quy, môi trường xanh-sạch-đẹp.
Nhiệm vụ của Tiểu đoàn Vệ binh 27 là canh gác, bảo vệ khu vực Sở chỉ huy, lễ tiết tác phong quân nhân khi ra vào cơ quan, thực hiện nhiệm vụ không kể ngày hay đêm.
Chiến sĩ Vệ binh được tuyển chọn khắt khe, hình dáng cân đối, chiều cao từ 1,70m trở lên, có trình độ văn hóa lớp 12, có phẩm chất đạo đức tốt. 
Mọi cử chỉ, hành động, lời nói tác phong của chiến sĩ Vệ binh đều chuẩn mực và đúng điều lệnh.
Trung úy Đoàn Đức Hiển-Trung đội trưởng Trung đội 3, Đại đội vệ binh cho biết. “Do yêu cầu nhiệm vụ phải thường xuyên duy trì điều lệnh tại cổng gác của Bộ Tham mưu (Quân đoàn 3) nên đây là nội dung quan trọng để rèn luyện tác phong, tính trang nghiêm và ý thức tổ chức kỷ luật của chiến sĩ Vệ binh”.
Chiến sĩ mới  phơi mình dưới nắng hăng say luyện tập rèn luyện sức khỏe. 
Chiến sĩ Trần Thanh Tài-Tiểu đội 7, Trung đội 3 chia sẻ: “Để thực hiện động tác đứng nghiêm, kể cả những lúc mưa-nắng, chúng tôi phải rèn luyện thể lực, sức bền, sức chịu đựng”. 
Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Tiểu đoàn Vệ binh 27 còn đẩy mạnh hoạt động xây dựng cảnh quan, môi trường xanh-sạch-đẹp và môi trường văn hóa.
Chiến sĩ mới Tiểu đội 7, Trung đội 3, Đại đội Vệ binh, Tiểu đoàn Vệ binh 27 chăm sóc cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.
“Sau giờ học tập, các chiến sĩ đều tự giác tham gia chăm sóc cây cảnh hoặc tăng gia sản xuất, mỗi người một việc. Tôi cảm thấy vui vì đã đóng góp công sức của mình vào việc tạo cảnh quan môi trường đơn vị và cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe”-Chiến sĩ mới Lê Trọng Dũng, Tiểu đội 8, Trung đội 3 cho biết.
Thiếu tá Nguyễn Đức Thuận-Chính trị viên Tiểu đoàn Vệ binh 27, cho biết: Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn thường xuyên quán triệt, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tạo môi trường quân sự lành mạnh để bộ đội yên tâm gắn bó với đơn vị. Đồng thời, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường sống, xây dựng nếp sống chính qui, đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đức Thụy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.