19 nước NATO hội quân tập trận rầm rộ răn đe Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gần đây đã khởi động cuộc tập trận lớn nhất trong năm ở biển Baltic và được xem như lời cảnh báo với các lực lượng Nga đóng quân gần khu vực.

 

Cuộc tập trận lớn nhất trong năm của NATO hiện đang diễn ra ở vùng biển Baltic.
Cuộc tập trận lớn nhất trong năm của NATO hiện đang diễn ra ở vùng biển Baltic.



Theo Daily Mail, 28 tàu chiến, 28 máy bay của 19 quốc gia tham gia cuộc tập trận quy mô lớn nhất năm. Tổng cộng các nước đồng minh NATO đóng góp 3.000 binh sĩ tập trận.

 

Cuộc tập trận mô phỏng tác chiến phòng không, chống ngầm, ngăn chặn các mối đe dọa trên biển.
Cuộc tập trận mô phỏng tác chiến phòng không, chống ngầm, ngăn chặn các mối đe dọa trên biển.



Cuộc tập trận nhằm đảm bảo năng lực hiệp đồng tác chiến của các nước trong liên minh trước các mối đe dọa.

 

 Ảnh chụp từ tàu chiến của hải quân Lithuania.
Ảnh chụp từ tàu chiến của hải quân Lithuania.



Cuộc tập trận có sự tham gia của Mỹ, Anh, Pháp, Đức, cũng như các nước vùng Baltic như Estonia, Latvia và Lithuania. Đây là các quốc gia luôn bày tỏ lo ngại về năng lực bảo vệ chủ quyền một khi Nga phát động chiến dịch quân sự.

 

Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận thường niên của NATO không có sự tham gia của bộ binh vì dịch Covid-19.
Đây là lần đầu tiên cuộc tập trận thường niên của NATO không có sự tham gia của bộ binh vì dịch Covid-19.



Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo rút 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi châu Âu.
 

Cuộc tập trận được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe đến lực lượng Nga ở biển Baltic.
Cuộc tập trận được cho là nhằm gửi thông điệp răn đe đến lực lượng Nga ở biển Baltic.



Lần đầu tiên trong lịch sử 49 năm, cuộc tập trận của NATO không có sự tham gia của bộ binh, vì nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Cuộc tập trận diễn ra hoàn toàn trên biển và bộ chỉ huy giám sát tập trận được đặt tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Cuộc tập trận mang tên BALTOPS, diễn ra từ ngày 6-16.6.


 

 Cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra năng lực hiệp đồng tác chiến của các nước trong liên minh.
Cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra năng lực hiệp đồng tác chiến của các nước trong liên minh.


Cuộc tập trận có 2 giai đoạn. Trong giai đoạn một, quân đội các nước sẽ diễn tập hiệp đồng tác chiến. Trong giai đoạn hai, các lực lượng sẽ được kiểm tra khả năng phối hợp ứng phó với các mối đe dọa.

Đối với các quốc gia vùng Baltic, Nga duy trì hạm đội hải quân đông đảo và uy lực nhất, với đại bản doanh đặt ở Kaliningrad.

 

https://danviet.vn/19-nuoc-nato-hoi-quan-tap-tran-ram-ro-ran-de-nga-5020201168191938.htm

Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt, Daily Mail)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.