Viện Lịch sử Quân sự: Tổ chức hội thảo về chiến thắng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 29-5, tại Quân đoàn 3, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học “Chiến thắng Tây Nguyên-Mở đầu cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975”. Trung tướng Nguyễn Tân Cương-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Bài phát biểu của Trung tướng Nguyễn Tân Cương và các tham luận tại hội thảo đã khẳng định tầm vóc và ý nghĩa lịch sử to lớn của chiến thắng Tây Nguyên. Cách đây tròn 45 năm, từ ngày 4-3 đến ngày 3-4-1975, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, quân và dân ta đã giành thắng lợi vang dội trong Chiến dịch Tây Nguyên. Sau một tháng liên tục chiến đấu, bằng đòn tiến công bất ngờ, với sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân, ta đã đập tan Quân đoàn 2 của quân đội Sài Gòn, giải phóng địa bàn chiến lược Tây Nguyên và một số tỉnh Trung Trung Bộ. Đó là thắng lợi có ý nghĩa chiến lược quan trọng, tạo ra bước ngoặt quyết định, làm thay đổi căn bản tình hình có lợi cho ta, đưa cuộc tiến công chiến lược phát triển thành Tổng tiến công chiến lược giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự và Quân đoàn 3 chủ trì hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lãnh đạo Viện Lịch sử Quân sự và Quân đoàn 3 chủ trì hội thảo. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các ý kiến phát biểu tại hội thảo cũng cho rằng: Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên là kết quả của sự vận dụng sáng tạo đường lối chính trị, quân sự của Đảng, tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và nghệ thuật quân sự Việt Nam vào thực tiễn chiến trường. Đó là thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Hội thảo khoa học đã làm sâu sắc hơn những nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng Tây Nguyên; khẳng định tầm vóc, ý nghĩa của chiến thắng đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trung tướng Khuất Duy Tiến-nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 trò chuyện với các đại biểu.  Ảnh: Vĩnh Hoàng
Trung tướng Khuất Duy Tiến-nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3 trò chuyện với các đại biểu. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Qua hội thảo, các đại biểu đã nêu ra những kinh nghiệm quý để vận dụng, phát huy nhằm góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đồng thời khẳng định chiến thắng Tây Nguyên mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.