Lực lượng vũ trang TP. Pleiku: Tham gia gần 6.500 ngày công làm công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đại hội Đảng bộ Quân sự TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra trong 2 ngày 20 và 21-5.
          Quang cảnh đại hội. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh đại hội. Ảnh: Anh Huy
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Quân sự TP. Pleiku đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn tập trung đột phá tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, xây dựng nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, quản lý, giáo dục và rèn luyện kỷ luật. Theo đó, qua kiểm tra công tác huấn luyện cho các đối tượng hàng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá giỏi đạt trên 76%; lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng đúng theo biên chế và từng bước nâng cao chất lượng. Hàng năm có trên 68% xã, phường đạt vững mạnh về quốc phòng-an ninh và trên 30% xã, phường đạt khá về quốc phòng-an ninh. Đặc biệt trong nhiệm kỳ không có cán bộ, chiến sĩ vi phạm kỷ luật đến mức phải xử lý. Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang thành phố đã tham gia 6.489 ngày công cùng nhân dân khơi thông 3,5 km kênh mương, đặt 15 m cống, sửa chữa và dọn vệ sinh 44,8 km đường liên thôn, giúp dân sửa chữa lại 14 nhà bị thiên tai; tham gia xóa 2 hộ nghèo tại làng Nhao 2...
Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu 3 đại biểu chính thức dự đại hội cấp trên.
                                                                              Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.