Hải quân Philippines khoe khinh hạm tên lửa đầu tiên do Hàn Quốc đóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Philippines đón tàu khinh hạm tên lửa đầu tiên, BRP Jose Rizal (FF-150), con tàu được dự đoán sẽ giúp hải quân Philippines nâng cao năng lược bảo vệ lãnh hải rộng lớn của quốc gia này.

 

Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES
Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES



Theo phó đề đốc Karl Decapia, người đứng đầu lực lượng ngoài khơi của hải quân Philippines, con tàu mới đã hạ neo an toàn ngoài vịnh Subic hôm 23-5, tức 5 ngày sau khi rời khu đóng tàu Hyundai Heavy Industries tại Ulsan, Hàn Quốc, hôm 18-5.

BRP Jose Rizal có thể đạt tốc độ thiết kế tối đa 25 hải lý/giờ, tốc độ hành trình 15 hải lý/giờ và phạm vi hoạt động trong vòng 4.500 hải lý.

Con tàu được trang bị một hải pháo Oto Melara 76mm Super Rapid, một hệ thống Aselsan Smash 30mm cùng nhiều ngư lôi chống ngầm, tên lửa phòng không và chống tàu.


 

Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES
Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES



Phát biểu khi nhận tàu, tư lệnh hải quân Philippines, phó đô đốc Robert Empedrad, tuyên bố: "Đây là động thái chiến lược vì con tàu này sẽ thực dụng nhất trong hải quân Philippines vì sự đa năng của nó".

Con tàu dự tính được chuyển giao vào cuối tháng 4 nhưng bị trễ hẹn do các lệnh hạn chế đi lại chống dịch COVID-19.


 

Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES
Tàu khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES



Phó đề đốc Decapia tuyên bố hôm 23-5 rằng BRP Jose Rizal "báo hiệu việc xây dựng lực lượng hải quân hiện đại có khả năng thực hiện nhiệm vụ phòng thủ lãnh thổ" của Philippines.

Ông cũng nói thêm rằng nhờ BRP Jose Rizal và chiếc tàu anh em của nó sắp được giao trong năm nay, BRP Antonio Luna, hải quân Philippines đã có thể tiến hành tác chiến phòng không, tác chiến chống hạm nổi, tác chiến chống tàu ngầm và các hoạt động tác chiến điện tử khác.

Phó đề đốc hải quân trên cũng cho biết Chính phủ Philippines luôn ủng hộ việc hiện đại hóa hải quân nhằm tăng độ tin cậy của lực lượng này.


 

 Đón khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES
Đón khinh hạm tên lửa BRP Jose Rizal - Ảnh: HẢI QUÂN PHILIPPINES



Theo Hãng tin Philippines PNA, BRP Jose Rizal bắt đầu được đóng tại Ulsan, Hàn Quốc từ ngày 23-5-2019, trong khi chiếc BRP Antonio Luna bắt đầu được đóng từ ngày 8-11 cùng năm.

Hợp đồng đóng 2 con tàu trên trị giá 16 tỉ peso (320 triệu USD) và thêm 2 tỉ peso (39 triệu USD) cho hệ thống vũ khí và đạn dược.

Sau khi hạ neo, đội ngũ thủy thủ đoàn sẽ thực hiện cách ly trong vòng 2 tuần để tuân thủ quy định y tế do Chính phủ Philippines đặt ra nhằm phòng chống đại dịch COVID-19 từ virus corona chủng mới.

Trên tàu có tổng cộng 61 sĩ quan và binh sĩ hải quân Philippines, 23 nhân viên đến từ Hyundai Heavy Industries và 4 "đại diện chủ sở hữu".

Khâu kiểm tra kỹ thuật và tiếp nhận sẽ được tiến hành sau giai đoạn cách ly. Buổi lễ tiếp nhận và vận hành tàu dự tính được tổ chức đơn giản vào ngày 19-6 tới.

Theo NGUYÊN HẠNH (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.