Tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu khu trục Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vụ va chạm khiến tàu cá của Trung Quốc bị hư hại và một ngư dân bị thương trong khi tàu khu trục Shimakaze của Nhật bị hư hại ở phía mạn trái song 13 thành viên thủy thủ đoàn đều vô sự.

 

Tàu khu trục Nhật Bản JS Shimakaze được cho là đã va chạm với một tàu cá Trung Quốc ở Biển Hoa Đông ngày 30/3. (Nguồn: stripes.com)
Tàu khu trục Nhật Bản JS Shimakaze được cho là đã va chạm với một tàu cá Trung Quốc ở Biển Hoa Đông ngày 30/3. (Nguồn: stripes.com)



Kyodo đưa tin, ngày 31/3, Trung Quốc xác nhận một tàu đánh cá của nước này và một tàu khu trục của Lực lượng Phòng vệ trên Biển (MSDF) của Nhật Bản đã va chạm ở vùng biển ngoài khơi phía Nam thành phố Thượng Hải vào đêm 30/3, đồng thời hy vọng Tokyo sẽ hợp tác điều tra và ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra trong tương lai.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho hay, Bắc Kinh cũng bày tỏ quan ngại với Tokyo về khoảng cách gần giữa tàu khu trục của MSDF với bờ biển Trung Quốc, cũng như ảnh hưởng của sự việc đến an toàn hàng hải của các tàu thuyền Trung Quốc.

 Theo bà Hoa, tàu cá của Trung Quốc đã bị hư hại và một ngư dân trên tàu bị thương ở phần thắt lưng do vụ va chạm, đồng thời cho biết hai chính phủ hiện đang duy trì liên lạc về vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo tàu khu trục Shimakaze bị hư hại ở phía mạn trái, song 13 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu đều vô sự.

Tàu này thực hiện nhiệm vụ tuần tra sau khi khởi hành từ Sasebo tại tỉnh Nagasakhi vào sáng 29/3.

Trước đó, bộ này cho biết sẽ hợp tác trong cuộc điều tra của Lực lượng Tuần duyên Nhật Bản về vụ việc, đồng thời thành lập một nhóm điều tra riêng rẽ ở MSDF.

 

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.