Nhật Bản chỉ trích hành vi khiêu khích quân sự của Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ trưởng Taro Kono phát biểu rằng việc Trung Quốc liên tục thực hiện hành vi khiêu khích quân sự trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành là điều không thể chấp nhận được.

 

 Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: nippon)
Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono. (Nguồn: nippon)


Trong một bài phát biểu ngày 13/4 tại thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Taro Kono đã lên tiếng chỉ trích hành vi khiêu khích quân sự của Trung Quốc trong bối cảnh các nước đang phải nỗ lực để kiểm soát đại dịch COVID-19.

Bộ trưởng Taro Kono phát biểu rằng việc Trung Quốc liên tục thực hiện hành vi khiêu khích quân sự trong bối cảnh dịch COVID-19 đang hoành hành là điều không thể chấp nhận được.

Ông mong muốn người dân Nhật Bản hiểu rõ về việc Trung Quốc liên tiếp gây áp lực mang tính quân sự tại khu vực quần đảo Ryukyu ở biển Hoa Đông.

Ngoài ra, Bộ trưởng quốc phòng Nhật Bản cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay, Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã 152 lần ra lệnh cất cánh khẩn cấp do lo ngại máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận, ngoài ra, tàu công vụ của Trung Quốc cũng đi lại hàng ngày tại khu vực đảo tranh chấp mà phía Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Ông cũng cho biết sẽ nỗ lực để truyền tải thông tin về tình hình này đến người dân trong nước và cộng đồng quốc tế.

 

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.