Tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt vào Đà Nẵng thăm Việt Nam ngày 5.3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo dự kiến, lễ đón tiếp nhóm tác chiến tàu sân bay Theodore Roosevelt của hải quân Mỹ thăm Việt Nam sẽ diễn ra vào 13 giờ ngày 5.3 tại TP.Đà Nẵng.
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng tuần dương hạm USS Bunker Hill trên Thái Bình Dương, tháng 2.2020. Ảnh: Hải quân Mỹ
Sáng 4.3, đại diện Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Sở Thông tin - Truyền thông TP.Đà Nẵng đã có cuộc trao đổi với các phóng viên sẽ tác nghiệp tại sự kiện đón nhóm tác chiến tàu sâu bay hải quân Mỹ, dự kiến sẽ vào vịnh Đà Nẵng vào lúc 13 giờ ngày 5.3.
Theo thông tin từ ban tổ chức, nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ thăm Đà Nẵng gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71) và tuần dương hạm USS Bunker Hill (CG-52).
Máy bay C2A của hải quân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng sáng 4.3. Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Tại buổi gặp, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, sự kiện đón tàu sân bay Mỹ Theodore Roosevelt và tàu tuần dương Bunker Hill thăm Việt Nam là một trong những hoạt động kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.
Đại diện Bộ Ngoại giao cho biết, dịp này sẽ có những hoạt động giao lưu về nhân đạo và hữu nghị, thể hiện đúng bản chất quan hệ hữu nghị của 2 nước.
Máy bay C2A của hải quân Mỹ đáp xuống sân bay Đà Nẵng ngày 1.3. Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Theo lịch trình dự kiến, sau buổi đón tiếp, ngay tại cầu cảng Tiên Sa sẽ có buổi họp báo nhanh cung cấp thông tin, do Bộ Quốc phòng chủ trì. Phía Mỹ cũng sẽ cung cấp thông tin cho báo chí. Ngay sau buổi họp báo này, ban tổ chức sẽ tổ chức 2 đoàn cho các phóng viên lên thăm tàu sân bay Mỹ, mỗi chuyến thăm sẽ kéo dài trong vòng 1 giờ đồng hồ.
Hai chiếc C2A của hải quân Mỹ tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Đậu Tiến Đạt
Đáng chú ý, việc đón tiếp nhóm tác chiến tàu sân bay hải quân Mỹ diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên ngoài việc kiểm tra an ninh sẽ có kiểm tra y tế chặt chẽ những người tham quan tàu.
Tại buổi gặp phóng viên vào sáng 4.3, đại diện Bộ Quốc phòng cũng lưu ý một số quy định nhằm đảm bảo an ninh, an toàn khi các phóng viên tham gia đón tàu và tham quan các tàu thuộc nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Theo trang Navy.mil của hải quân Mỹ, nhóm tác chiến tàu sân bay (CSG) Theodore Roosevelt đang thực hiện sứ mệnh tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Còn trang tin của Viện Hải quân Mỹ - USNI News ngày 2.3 đề cập rõ hơn khi cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang ở Biển Đông, với sự tháp tùng của Biên đội tàu khu trục số 23.

Hoàng Sơn (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.