Quân đoàn 3 luyện tập phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 3-3, Quân đoàn 3 tổ chức luyện tập phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra.
Tình huống giả định: Các nhân viên y tế đo thân nhiệt của công dân trở về nước từ vùng dịch. Ảnh: Duy Hiển
Tình huống giả định: Các nhân viên y tế đo thân nhiệt của công dân trở về nước từ vùng dịch. Ảnh: Duy Hiển
Nội dung luyện tập phòng, chống dịch được thực hiện ở 5 cấp độ; trong đó tình huống giả định cụ thể được đặt ra là thực hành tiếp nhận 100 công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước để cách ly, từ việc tiếp nhận đến tổ chức ăn ở tại hai địa điểm là Trường Cao đẳng Nghề số 21 tại Phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai và Trường Quân sự Quân đoàn 3 tại xã Cát Hanh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.
Mục đích của nội dung luyện tập nhằm thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy, điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ, qua đó nâng cao năng lực chỉ huy, chỉ đạo, phối hợp, hiệp đồng, tổ chức chuẩn bị và thực hành phòng, chống dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn chỉnh các phương án, kế hoạch, quy trình phòng, chống dịch Covid-19 và sẵn sàng đối phó với một số tình huống phi truyền thống khác.
Duy Hiển-Danh Quang 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.