Quân đoàn 3: Diễn tập phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-3, Quân đoàn 3 tổ chức thực hành diễn tập phòng-chống dịch Covid-19 theo hình thức trực tuyến do Bộ Quốc phòng tổ chức, có một phần tiếp nhận công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước để cách ly.
Quang cảnh diễn tập phòng chống dịch tại Ban chỉ đạo Quân đoàn 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quang cảnh diễn tập phòng chống dịch tại Ban chỉ đạo Quân đoàn 3. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Lực lượng tham gia gồm: Ban chỉ đạo phòng-chống dịch, lãnh đạo chỉ huy các cơ quan đơn vị; 9 đơn vị, nhà trường trực thuộc Quân đoàn 3; lực lượng bảo đảm cho cách ly và 100 chiến sĩ đóng vai công dân Việt Nam từ các quốc gia có dịch về nước; đội ngũ y, bác sĩ của bệnh xá và Bệnh viện truyền nhiễm số 7 (Bệnh viện Quân y 211, Binh đoàn 15, Sư đoàn 320).
Với  phương châm “4 tại chỗ” (Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ). Lấy chủ động phòng bệnh là chính, trong đó thông tin giáo dục truyền thông, giám sát dịch là biện pháp chủ yếu. Thực hiện công khai, chính xác, kịp thời thông tin về dịch. Theo đó, Ban chỉ đạo diễn tập Covid-19 của Quân đoàn 3 đã thực hiện trình tự đầy đủ các bước theo ý định diễn tập ở các cấp độ.
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Cán bộ y tế kiểm tra thân nhiệt. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Theo tình huống giả định, tại Trường Cao đẳng Nghề số 21, phường Đống Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai sau khi tiếp nhận công dân từ sân bay Pleiku về, bộ phận phòng dịch đã tiến hành phun thuốc khử trùng, tổ chức cấp phát khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch, đo thân nhiệt, cấp phát tài liệu, đăng ký thông tin và đưa công dân về khu vực cách ly.
Vĩnh Hoàng 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.