Triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 18-3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức triển khai cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biên giới thực hiện nghiêm túc kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17-3-2020 của Văn phòng Chính phủ về phòng-chống dịch Covid-19. 
Bộ đội Biên phòng triển khai nghiêm thông báo của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Anh Huy
Bộ đội Biên phòng triển khai nghiêm thông báo của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: Anh Huy
Theo đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị làm nhiệm vụ trên biên giới tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện chỉ đạo của các cấp về quản lý, bảo vệ biên giới, kiểm soát xuất, nhập cảnh tại cửa khẩu; phòng-chống dịch Covid-19. Đồng thời thông báo, trao đổi với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia về chủ trương tạm dừng cấp thị thực nhập cảnh vào Việt Nam; thực hiện cách ly tất cả các đối tượng nhập cảnh Việt Nam; quyết định tạm dừng việc qua lại biên giới ở cửa khẩu phụ, lối mở Trạm Kiểm soát K3 và Trạm kiểm soát phà 8; thông báo cho lực lượng Campchia về việc tạm dừng cấp giấy phép qua lại thăm thân hai bên biên giới. Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng: Kiểm dịch, Hải quan, Công an, Quân sự… tham mưu cho địa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam từ các vùng có dịch về Việt Nam qua cửa khẩu; triển khai các mặt đảm bảo cho công tác tiếp nhận ban đầu để cách ly phòng-chống dịch trong trường hợp số người nhập cảnh lớn.
Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai ngay các lều bạt dã chiến để sẵn sàng tiếp nhận người bên kia biên giới về Việt Nam và cùng các lực lượng làm thủ tục ban đầu để đưa số người cần cách ly về nơi cách ly tập trung theo quy định. Theo đó, đến chiều 18-3, Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng làm nhiệm vụ trên khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã tiếp nhận và tiến hành cách ly ban đầu 49 người.
                                                                                                Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.