Gia Lai: 243 chiến sĩ trong lực lượng Công an hoàn thành nghĩa vụ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 13-2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức lễ tiễn 162 chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an.
  Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ. Ảnh: Thúy Trinh
Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định xuất ngũ cho các chiến sỹ hoàn thành nghĩa vụ. Ảnh: Thúy Trinh
Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Hà-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định xuất ngũ, thẻ đào tạo nghề và tặng quà cho các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ. Đại tá Lê Văn Hà mong muốn, sau khi trở về địa phương, các chiến sĩ không ngừng trau dồi kiến thức, trình độ để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng gia đình, địa phương, xây dựng lực lượng dự bị động viên ngày càng vững mạnh.      
Được biết, cũng trong ngày 13-2, Công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ tiễn các chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ trong lực lượng Công an. Tổng số chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ đợt này là 243 người.
Thúy Trinh-Nông Hòa

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.