Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai công tác phòng-chống dịch nCoV

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 3-2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác phòng-chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.
 Quang cảnh hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh hội nghị triển khai công tác phòng chống dịch bệnh. Ảnh: Anh Huy
Theo đó, để dịch bệnh không phát sinh, lây lan trong lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, Trung đoàn 991 trực tiếp quán triệt và triển khai các biện pháp thành lập Ban Chỉ đạo; cấp tiểu đoàn, đại đội thành lập tổ phòng-chống dịch khẩn cấp và xây dựng kế hoạch hành động khẩn cấp phòng-chống dịch bệnh do vi rút corona trong đơn vị mình. Kịp thời cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin tại cơ quan, đơn vị về tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước, trong lực lượng vũ trang tỉnh và các khuyến cáo phòng-chống dịch bệnh để bộ đội nhận thức sâu sắc về tình hình, các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, đồng thời phối hợp thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cơ quan, đơn vị. 
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND rà soát lại số công dân nhập ngũ, các trường hợp có sốt cao, ho, khó thở, chưa rõ nguyên nhân không giao cho đơn vị nhận quân; tham mưu không tổ chức đêm hội trại tòng quân. Mặt khác, sử dụng tối đa các biện pháp phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Giám sát chặt chẽ khách ra, vào làm việc tại cơ quan, đơn vị, thực hiện việc kiểm tra, sàng lọc nhằm phát hiện các trường hợp ốm mệt, sốt, ho thông qua trực quan, nếu cần thiết yêu cầu bộ phận quân y đo thân nhiệt...
                                                                                       Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.