Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai bế mạc lớp tập huấn quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-2, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã tổ chức bế mạc lớp tập huấn quân sự năm 2020.
Tham gia lớp tập huấn có 43 đồng chí là Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng Quân sự và Đội trưởng Vũ trang, Đội trưởng Tham mưu hành chính các đồn Biên phòng; Phó Chánh văn phòng, Trợ lý Tác huấn, Trợ lý Quân lực, Trung đội trưởng vệ binh các cơ quan thuộc Bộ Chỉ huy.
  Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Anh Huy
Quang cảnh lễ bế mạc. Ảnh: Anh Huy
Trong thời gian 4 ngày, các học viên đã được tập huấn các nội dung: hướng dẫn thực hiện chương trình huấn luyện chiến đấu cơ bản sửa đổi năm 2020; nội dung, thứ tự các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; nội dung, nhiệm vụ của các chuyên ngành: công tác Đảng-công tác chính trị, trinh sát, phòng chống ma túy và tội phạm... trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; cách sử dụng bản đồ, máy định vị vệ tinh GPS etrex HCX; thống nhất một số mẫu văn bản trong tuần tra bảo vệ biên giới; thống nhất một số văn kiện công tác tham mưu huấn luyện cơ động; tổ chức, phương pháp thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh đội ngũ; tham quan một số nộ dung thông qua giáo án huấn luyện điều lệnh đội ngũ;...
                                                                                Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.