Trung Quốc sản xuất vũ khí lớn thứ hai thế giới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trung Quốc hiện là nước sản xuất vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ, theo ước tính mới nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm (SIPRI, Thụy Điển).
UAV được cho là thiết bị quân sự xuất khẩu chính của Trung Quốc.
UAV được cho là thiết bị quân sự xuất khẩu chính của Trung Quốc.
Do sự thiếu minh bạch nên SIPRI không tính Trung Quốc trong danh sách hằng năm xếp hạng các nước sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, theo Reuters. Tuy nhiên, dựa trên những thông tin “đáng tin cậy” mà SIPRI có được từ 4 công ty sản xuất vũ khí lớn của Trung Quốc, tổ chức này ước tính Trung Quốc là nước đứng thứ 2 chỉ sau Mỹ.
Bốn công ty được thống kê gồm Tập đoàn công nghiệp hàng không (AVIC), Tập đoàn Công nghiệp Phương Bắc Trung Quốc (NORINCO), Tập đoàn Công nghệ Điện tử Trung Quốc (CETC) và Tập đoàn Công nghiệp Nam Trung Quốc (CSGC).
Cả 4 hãng này đều nằm trong tốp 20 nhà sản xuất vũ khí lớn nhất thế giới, doanh thu năm 2017 của cả 4 là 54,1 tỉ USD. Theo SIPRI, AVIC có doanh thu năm 2017 ước tính là 20,1 tỷ USD, NORINCO 17,2 tỷ USD, CETC 12,2 tỷ USD và CSGC là 4,6 tỷ USD.
Tổng doanh số bán vũ khí của Mỹ trong năm 2017 là 226,6 tỷ USD trong khi của Nga là 37,7 tỷ USD, Anh là 35,1 tỷ USD.
SIPRI cho rằng nhờ lượng thông tin ngày càng nhiều từ các công ty này mà có thể đưa ra ước tính đáng tin cậy về quy mô ngành sản xuất vũ khí của Trung Quốc.
Viện nghiên cứu này ước tính mỗi năm Trung Quốc bán được khoảng 70-80 tỷ USD tiền vũ khí và phần lớn trong đó bán cho quân đội Trung Quốc. Đây được xem là sự khác biệt rõ rệt so với 10 năm trước, khi Trung Quốc chủ yếu nhập khẩu vũ khí từ nước ngoài như Nga và Ukraine.
Ngoài ra, SIPRI còn ước tính rằng ngành công nghiệp vũ khí của Trung Quốc đã phát triển đến mức ngày càng có nhiều đơn hàng từ nước ngoài. Theo ước tính, Trung Quốc đứng thứ 5 thế giới về xuất khẩu vũ khí, trong đó đáng chú ý là các loại thiết bị bay không người lái.
Theo Vi Trân (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.