Triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2020

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 14-1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh năm 2020.
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, mệnh lệnh nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Thường xuyên giáo dục, quán triệt cho cán bộ, công nhân viên, người lao động nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng trước những âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phối hợp với các lực lượng trên địa bàn tổ chức xử lý kịp thời các tình huống xảy ra bảo vệ an toàn cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh cũng đã làm tốt công tác tuyển chọn, xây dựng lực lượng tự vệ bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định. Tổng số cán bộ, chiến sĩ tự vệ của 44 Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh tính đến nay đạt 13,8% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức. Trong năm, Ban Chỉ huy Quân sự các đơn đã tham mưu rà soát, cử cán bộ tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh theo chỉ tiêu đề ra.
Năm 2020, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức cấp tỉnh và các đơn vị thống nhất tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) “về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 “về khu vực phòng thủ”...; thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, có số lượng hợp lý, luân phiên trực đúng theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khen thưởng 4 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2019.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.