Quân đoàn 3: Tặng bằng khen cho 2 cá nhân của Báo Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-1, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân dịp Xuân Canh Tý 2020, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quân đội nhân dân, Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam thường trú tại Gia Lai.
Thiếu tướng  Bùi Huy Biết tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Bùi Huy Biết tặng bằng khen cho các cá nhân. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Tại buổi gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi, đề cập đến một số giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền; đồng thời mong muốn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn cũng như các đơn vị trực thuộc tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí làm tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền, định hướng dư luận của mình.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3-khẳng định, năm 2019 các cơ quan báo chí trên địa bàn đã có nhiều tin, bài viết về Quân đoàn, góp phần cổ vũ, động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Chính ủy Quân đoàn 3 mong muốn trong năm 2020, các cơ quan báo chí trên địa bàn tiếp tục phối hợp để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; kịp thời biểu dương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến, gương sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; tuyên truyền về kỷ niệm 45 năm thành lập Quân đoàn (26/3/1975-26/3/2020)...
Dịp này, Chính ủy Quân đoàn 3 đã tặng bằng khen cho 10 cá nhân, trong đó Báo Gia Lai có 2 người là nhà báo Lê Văn Nhung, Trưởng phòng Kinh tế-Pháp luật và nhà báo Vĩnh Hoàng đã có thành tích xuất sắc trong việc tuyên truyền các hoạt động của đơn vị năm 2019.
VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.