Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều ngày 14-1, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội Quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022. Dự Đại hội có gần 80 đại biểu là cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ thuộc Phòng Chính trị.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Bắc
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Huy Bắc
Đại hội đã nghe Báo cáo kết quả nhiệm kỳ 2018-2019; Báo cáo kiểm điểm của Hội đồng Quân nhân nhiệm kỳ 2018-2019 và Phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2022. Theo đó, Nhiệm kỳ 2018-2019, Hội đồng quân nhân Phòng Chính trị đã phát huy tốt vai trò là tổ chức quần chúng đại diện cho quân nhân trong thực hiện 3 dân chủ lớn (quân sự-chuyên môn; chính trị, kinh tế và đời sống). Thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với Đảng ủy-Ban Chủ nhiệm, cấp ủy chi bộ kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của quân nhân. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị; ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của quân nhân trong sinh hoạt, học tập, rèn luyện, công tác có nhiều chuyển biến tích cực. Kịp thời giải quyết thấu tình, đạt lý, phát huy quyền của mỗi quân nhân trong việc “được biết, được bàn, được kiểm tra-giám sát”, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội nhiệm kỳ 2018-2019 đề ra, góp phần xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan vững mạnh toàn diện.
Các đại biểu dự Đại hội đã tham gia thảo luận làm rõ những thành tích đạt được cũng như những hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ qua, đồng thời bổ sung một số giải pháp cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới và tiến hành bầu Hội đồng quân nhân nhiệm kỳ 2020-2022 gồm 4 đồng chí.
              Huy Bắc 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.