Tướng Nga cảnh báo dấu hiệu xung đột NATO-Nga cận kề

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cảnh báo NATO do Mỹ dẫn đầu ngày càng tăng cường tập trận ở các vùng lãnh thổ sát biên giới Nga, dấu hiệu cho thấy sự chuẩn bị cho một cuộc xung đột quân sự lớn.
Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov bày tỏ lo ngại về sự hiện diện gia tăng của NATO sát biên giới Nga.
Theo Daily Star, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov nhắc đến việc phương Tây mặc định coi Nga là “kẻ thù”.
phát biểu trước các tùy viên quân sự nước ngoài ở Moscow, ông Gerasimov nói: "Các cuộc tập trận cho thấy NATO đang chủ đích huấn luyện binh sĩ cho một cuộc xung đột quân sự lớn". Có dấu hiệu cho thấy NATO muốn tăng cường lực lượng ở Đông Âu, sau hội nghị NATO ở London, Anh.
Tướng Gerasimov cảnh báo những dấu hiệu trên làm tăng nguy cơ nổ ra xung đột Nga-NATO.
Tướng Nga nhấn mạnh, ngoài phô trương sức mạnh xung quanh các biên giới Nga, Mỹ còn tiếp tục đưa nhiều hệ thống chống tên lửa đạn đạo tới châu Âu, điều mà Moscow xem như mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
Nhắc đến việc đề ra phương án hạ nhiệt căng thẳng, tướng Gerasimov nói: “NATO và Nga cần phải khôi phục liên lạc để giảm thiểu nguy cơ một khi lực lượng Nga và NATO tình cờ đụng độ ở Đông Âu”.
Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cáo buộc NATO đang gây căng thẳng với Nga. “NATO tiếp tục theo đuổi chính sách gây căng thẳng để đảm bảo ưu thế trên mọi mặt trận. Các đồng minh NATO đã đồng ý với yêu cầu của Mỹ về việc tăng chi tiêu quân sự”.
Nga coi đây là những dấu hiệu rất đáng lo ngại. Tướng Gerasimov nói bất kỳ nỗ lực tăng cường quân sự nào của Nga về bản chất đều minh bạch và mang tính phòng thủ, nhưng lại bị phương Tây quy kết là "đe dọa hòa bình".
Đăng Nguyễn (Dân Việt/Daily Star )

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.