Nhật Bản điều chỉnh dự toán ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Với quy mô dự kiến kỷ lục lên tới 5.300 tỷ yen (gần 49 tỷ USD), dự toán cuối cùng về ngân sách quốc phòng tài khóa 2020 sẽ lên đến mức kỷ lục và có thể được thông qua vào cuối tháng 12.
 Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: OrissaPost)
Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: OrissaPost)
Báo chí Nhật Bản ngày 8/12 cho biết chính phủ nước này đã đưa vào sửa đổi bản dự toán cuối cùng về ngân sách quốc phòng tài khóa 2020 với quy mô kỷ lục lên tới 5.300 tỷ yen (gần 49 tỷ USD).
Trong đó lần đầu tiên đưa vào dự toán dành cho việc triển khai máy bay chiến đấu thế hệ tương lai với mức chi vượt 10 tỷ yen (90 triệu USD) và dự trù kinh phí cho khả năng triển khai Lực lượng Phòng vệ (SDF) tại Trung Đông, khả năng này hiện vẫn đang được xem xét.
Dự toán ngân sách quốc phòng của Nhật Bản dự kiến sẽ được thông qua tại phiên họp nội các vào cuối tháng 12. Nếu được thông qua, dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2020 của Nhật Bản sẽ đánh dấu năm thứ 8 tăng liên tiếp. Đáng chú ý, dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa 2020 sẽ tăng các chi phí cần thiết cho các lĩnh vực phòng vệ mới như vũ trụ, không gian mạng, sóng điện từ…
Ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2020 của Nhật Bản cũng đánh dấu nước này bắt đầu thực hiện lộ trình triển khai thay thế toàn bộ các chiến đấu cơ F2 bằng thế hệ máy bay mới được sản xuất dựa trên nòng cốt nền công nghiệp quốc phòng của Tokyo. Lộ trình sẽ kết thúc vào giữa những năm 2030. Chi phí phát triển máy bay chiến đấu, nếu bao gồm cả chi phí nghiên cứu phát triển máy bay không người lái...sẽ lên tới hơn 30 tỷ yen (tương đương 270 triệu USD) trong tài khóa 2020.
Năm 2019, dự toán ngân sách quốc phòng của Nhật Bản là hơn 5.257,4 tỷ yen (48,6 tỷ USD), tăng 1,3% so với năm 2018. Trong những năm gần đây, tỷ lệ tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản duy trì ở mức hơn 1%.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.