Ấn Độ-Việt Nam cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Theo Trung tướng Bedi, đang có không gian rộng lớn để hai bên tăng hợp tác hơn nữa và Ấn Độ muốn nâng mối quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
 Đại tá Nguyễn Quang Chiến - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh; Huy Lê/TTXVN)
Đại tá Nguyễn Quang Chiến - Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Ấn Độ phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh; Huy Lê/TTXVN)
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Amarjeet Singh Bedi, đánh giá kể từ khi lực lượng tiền thân là Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời ngày 22/12/1944, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh, đang đóng vai trò là lực lượng bình ổn trong khu vực.
Ông Bedi đồng thời khẳng định cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á.
Tuyên bố trên được ông Bedi đưa ra vào tối 20/12 khi phát biểu với tư cách khách chính tại Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019), 30 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) và công bố Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019 ở New Delhi do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ chủ trì.
Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách mời là đại sứ, đại diện các phái bộ ngoại giao và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước có trụ sở tại New Delhi.
Ông Bedi khẳng định quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ dựa trên sự tin cậy bền vững, trong đó hợp tác quốc phòng là một khía cạnh quan trọng của mối quan hệ đối tác này. Cả Ấn Độ và Việt Nam đều cam kết duy trì an ninh và ổn định ở Đông Nam Á và giải quyết tất cả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống ở đó.
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Amarjeet Singh Bedi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)
Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Ấn Độ, Trung tướng Amarjeet Singh Bedi phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)
 
Theo Trung tướng Bedi, Ấn Độ và Việt Nam đang hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn khác nhau như ASEAN, Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS), Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ông nhấn mạnh đang có không gian rộng lớn để hai bên tăng cường hợp tác hơn nữa và Ấn Độ mong muốn nâng mối quan hệ song phương với Việt Nam lên một tầm cao mới vì sự phát triển và thịnh vượng chung.
Ông nêu rõ: "Tôi chắc chắn rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm tới và Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có những đóng góp lớn hơn cho phát triển, tiến bộ và hòa bình của nhân loại cũng như sự phát triển toàn diện".
Về phần mình, Đại tá Nguyễn Quang Chiến - Tùy viên Quốc phòng tại Ấn Độ, nhận định hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế chủ đạo trên thế giới. Tuy nhiên, thế kỷ 21 tiếp tục chứng kiến những diễn biến phức tạp, khó lường.
Đại tá Nguyễn Quang Chiến khẳng định Việt Nam kiên quyết, kiên trì đấu tranh giải quyết mọi tranh chấp, bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở pháp luật và thông lệ quốc tế, tích cực và chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh. Dẫu vậy, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết để tự vệ khi chủ quyền, lãnh thổ, lợi ích quốc gia-dân tộc bị xâm phạm.
Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách mời là đại sứ, đại diện các phái bộ ngoại giao và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước.  (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)
Tham dự buổi lễ có khoảng 200 khách mời là đại sứ, đại diện các phái bộ ngoại giao và đại diện cơ quan tùy viên quốc phòng các nước. (Ảnh: Huy Lê/TTXVN)
Giới thiệu về Sách trắng Quốc phòng Việt Nam năm 2019, Đại tá Nguyễn Quang Chiến tái khẳng định Việt Nam chủ trương không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Việt Nam cũng sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng với các nước để nâng cao khả năng bảo vệ đất nước và giải quyết các thách thức an ninh chung.
Về quan hệ Việt Nam-Ấn Độ, hai nước đã có mối liên hệ từ hàng nghìn năm trước thông qua các nhà truyền giáo Phật giáo Ấn Độ tới Việt Nam. Trong thời kỳ hiện đại, mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp đã được hai vị cha già của hai dân tộc là Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thủ tướng Jawaharlal Neru thiết lập.
Mối quan hệ này đã phát triển trở thành Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện qua chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Ấn Độ Nerandra Modi năm 2016. Từ đó, quan hệ chính trị, sự tin cậy giữa hai nước ngày càng được củng cố thông qua việc trao đổi thường xuyên các chuyến thăm cấp cao. Ngoài ra, việc trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy quan hệ kênh Đảng, Quốc hội, tòa án, lãnh đạo địa phương… của hai bên cũng được tăng cường.
Theo Huy Lê (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.