Mỹ muốn thăm dò quan điểm của Hàn Quốc về chia sẻ chi phí quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quan chức Mỹ sẽ tới Seoul vào ngày 5/11 để đánh giá quan điểm của dư luận Hàn Quốc về các cuộc đàm phán chia sẻ chi phí quân sự giữa 2 đồng minh này.

 

Binh sỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Yongsan, Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/4/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) làm nhiệm vụ tại căn cứ quân sự Yongsan, Seoul, Hàn Quốc, ngày 25/4/2003. (Nguồn: AFP/TTXVN)


Yonhap đưa tin một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đề nghị giấu tên cho biết nhà đàm phán hàng đầu của Mỹ về vấn đề chia sẻ chi phí quân sự James DeHart sẽ tới Seoul vào ngày 5/11 và mục đích của chuyến thăm này dường như là để đánh giá quan điểm của dư luận Hàn Quốc về các cuộc đàm phán đầy khó khăn giữa 2 đồng minh này.

Trong chuyến thăm kéo dài tới ngày 8/11, ông DeHart dự kiến sẽ tham dự buổi tiệc tối không chính thức với các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, gặp gỡ báo giới và thực hiện các cuộc trao đổi với những thành viên của quốc hội nước này.

Cũng theo quan chức trên, trong thời gian ở thăm Hàn Quốc, ông DeHart sẽ không tham gia bất cứ cuộc thảo luận nào về vấn đề chia sẻ chi phí duy trì 28.500 binh sỹ thuộc Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc (USFK) theo Thỏa thuận Các biện pháp đặc biệt (SMA), mặc dù các đoàn đàm phán của hai bên sẽ gặp nhau sau đó trong tháng này.

Quan chức ngoại giao Hàn Quốc nhận định: “Dường như ông ấy sẽ thăm Hàn Quốc để tự mình đánh giá về quan điểm của Seoul và chúng tôi hy vọng rằng đây sẽ là một cơ hội để ông ấy có cái nhìn đầu tiên về điều mà chúng tôi luôn mô tả là một sự chia sẻ chi phí hợp lý và công bằng”.

Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.