Đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Việt Nam và LB Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều 20-11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt Nam do ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov, Phó giám đốc Cơ quan Liên bang về hợp tác Kỹ thuật quân sự Nga, Chủ tịch Phân ban Nga, dẫn đầu nhân dịp đoàn tới Việt Nam dự Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự.
Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự; khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình, to lớn, quý báu, hiệu quả của nhân dân Liên Xô trước đây và nhân dân Nga ngày nay đã dành cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự giữa hai nước sẽ không ngừng củng cố và phát triển.
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch tiếp ông Vladimir Nikolaevich Drozhzhov. Ảnh: Phương Linh
Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch và Chủ tịch Phân ban Nga V.N. Drozhzhov đã trao đổi một số nội dung, biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác quốc phòng, phù hợp với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, nhất là trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga 2019-2020, tiến tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1950-2020); thống nhất tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai bên, góp phần tăng cường hợp tác cùng có lợi, đưa quan hệ quốc phòng song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 
* Trước đó, cùng ngày, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Phân ban Việt Nam trong Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam - LB Nga về Hợp tác kỹ thuật quân sự và Chủ tịch Phân ban Nga Vladimir Nikolaevich Drozhzhov đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Phân ban Việt Nam.
Lễ ký biên bản sau kỳ họp. Ảnh: Phương Linh
Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Bế Xuân Trường hoan nghênh Đoàn Chủ tịch Phân ban Nga trong Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự sang tham dự Kỳ họp lần thứ 21. Thượng tướng Bế Xuân Trường vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga tiếp tục có những bước phát triển tích cực. Minh chứng cho mối quan hệ đó là chuyến thăm chính thức LB Nga của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hồi tháng 5-2019 đã tạo ra động lực mới cho phát triển quan hệ song phương, trong đó có lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự.
Tại kỳ họp, hai bên đánh giá cao vai trò và ý nghĩa của quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự song phương trong tổng thể mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-LB Nga; khẳng định sẽ cùng nhau tiếp tục thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng, hợp tác kỹ thuật quân sự Việt Nam - LB Nga.
Hai bên cũng tập trung đánh giá kết quả hợp tác kỹ thuật quân sự từ sau Kỳ họp lần thứ 20, đồng thời trao đổi thống nhất kế hoạch hợp tác kỹ thuật quân sự trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Trưởng đoàn Nga trân trọng mời trưởng đoàn Việt Nam thăm, làm việc tại Nga vào thời gian phù hợp trong năm 2020.
Kết thúc Kỳ họp, Chủ tịch phân ban hai nước đã ký Biên bản Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-LB Nga về hợp tác kỹ thuật quân sự. Với tiềm năng sẵn có và nỗ lực chung của hai bên, 2 đồng Chủ tịch Phân ban tin tưởng rằng, Kỳ họp lần thứ 21 thành công tốt đẹp sẽ góp phần tăng cường và phát triển quan hệ quốc phòng và hợp tác kỹ thuật quân sự, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Phương Linh (QĐND Online)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.