Trung Quốc lặng lẽ tăng gấp đôi quân lính ở Hong Kong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hồi tháng 8, Bắc Kinh chuyển thêm hàng ngàn quân lính sang Hong Kong. Họ di chuyển bằng xe tải, xe bọc thép, xe buýt và tàu.

 

Lực lượng đồn trú ở Hong Kong tham dự một sự kiện kỷ niệm hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)
Lực lượng đồn trú ở Hong Kong tham dự một sự kiện kỷ niệm hồi tháng 6. (Ảnh: Reuters)



Hãng thông tấn Xinhua gọi hoạt động này là “luân chuyển” đình kỳ lực lượng đồn trú ở Hong Kong mà Bắc Kinh duy trì ở đó kể từ khi thành phố được trả về năm 1997. Bản tin của Xinhua không nhắc gì đến tình hình biểu tình rung chuyển thành phố này suốt từ đầu tháng 6.

Xinhua viết rằng Trung Quốc duy trì một lực lượng ổn định ở Hong Kong trong nhiều năm qua, định kỳ điều động lực lượng luân chuyển ở đây. Reuters dẫn đoạn ghi âm phát biểu của Trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam nói trong cuộc gặp các doanh nhân địa phương rằng Bắc Kinh “hoàn toàn không có kế hoạch” điều quân đội dập biểu tình.

Khoảng 1 tháng sau, Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao châu Á và châu Âu ở Hong Kong nói rằng họ chắc chặn hoạt động chuyển quân vào cuối tháng 8 vừa qua không phải luân chuyển, mà là tăng cường lực lượng. 7 nhà ngoại giao giấu tên nói với Reuters rằng họ không thấy dấu hiệu nào cho thấy quân lính được chuyển từ Hong Kong về đại lục trước và sau khi có thông báo.


 

Ảnh trái: Quân lính Trung Quốc đang huấn luyện trong trại Tam Mei ở Hong Kong vào cuối tháng 9. Ảnh phải: Các xe bọc thép trong tại Tam Mei. (Ảnh: Reuters)
Ảnh trái: Quân lính Trung Quốc đang huấn luyện trong trại Tam Mei ở Hong Kong vào cuối tháng 9. Ảnh phải: Các xe bọc thép trong tại Tam Mei. (Ảnh: Reuters)




Ba nhà ngoại giao nói rằng số quân lính Trung Quốc ở Hong Kong đã tăng hơn gấp đôi kể từ khi biểu tình nổ ra. Họ ước tính số quân sĩ Trung Quốc đang ở Hong Kong từ 10.000 – 12.000. Số lượng trước khi tăng cường là 3.000 – 5.000.


Kết quả là Trung Quốc đang duy trì số lượng binh lính và cũng như lực lượng chống bạo động và phương tiện quân sự lớn nhất ở Hong Kong từ trước đến nay.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đồn trú Trung Quốc tại Hong Kong, Văn phòng thông tin quốc vụ viện và Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macao không trả lời đề nghị bình luận của Reuters.

Đầu tháng 9, phát ngôn viên của Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau nói rằng Trung Quốc “sẽ không ngồi yên” nếu tình hình tiếp tục xấu đi và gây đe dọa “chủ quyền của đất nước”.

Văn phòng của Trưởng đặc khu Carrie Lam không đưa ra bình luận nào. Sau khi bài viết của Reuters được đăng tải, Lawrence Li, phát ngôn viên cơ quan an ninh Hong Kong, đưa ra tuyên bố nói rằng lực lượng đồn trú Trung Quốc đang hoạt động “tuân thủ chặt chẽ” pháp luật. “Chi tiết về hoạt đọng luân chuyển, bao gồm số lượng quân, là các vấn đề quân sự”, ông Li nói, và cho biết chính quyền “không có thông tin liên quan nào có thể cung cấp”.

Bình Giang (theo Reuters/TPO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.