Nga dự định chế tạo vũ khí nguy hiểm hơn cả vũ khí hạt nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Grazer sẽ là vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất mà nền quân sự hiện nay có thể nghĩ ra, báo Nga cho biết.
Tuần báo Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết bệ phát Grazer, hay máy phát sóng hấp dẫn, có thể dễ dàng phá hủy mọi hệ thống tên lửa phòng không và tàu ngầm hạt nhân của đối phương nếu được đặt ở trong quỹ đạo gần Trái Đất.
Nga sẽ là quốc gia đầu tiên triển khai động cơ lượng tử vào vũ trụ. (Ảnh: flickr.com)
Nga sẽ là quốc gia đầu tiên triển khai động cơ lượng tử vào vũ trụ. (Ảnh: flickr.com)
“Loại vũ khí phát ra sóng hấp dẫn này là thứ đáng sợ và hiệu quả hơn tất cả những gì mà nền quân sự hiện nay có thể nghĩ ra”, tờ báo này khẳng định.
Lý do là khi sử dụng loại vũ khí này để tấn công, nó sẽ không để lại những hậu quả thứ cấp kiểu như gây ô nhiễm môi trường như những loại vũ khí hạt nhân đã biết đến.
Động cơ lượng tử. (Ảnh: newstraker.ru)
Động cơ lượng tử. (Ảnh: newstraker.ru)
“Lý thuyết để chế tạo ra những vũ khí kiểu như này đã được phát triển từ giữa những năm 80 của thế kỷ trước bởi nhà khoa học người Belarus, Giáo sư Albert Weinik. Trong khi đó, phương pháp phân tích toán học cổ điển mà Vladimir Leonov áp dụng lại đang mở ra cho chúng ta con đường bước sang kỷ nguyên mới với những viễn cảnh tuyệt vời, nhưng cũng không kém phần đáng sợ”, tuần báo viết.
Nhà vật lý học, cơ học thiên tài người NgaVladimir Leonov. (Ảnh: quanton.ru)
Nhà vật lý học, cơ học thiên tài người NgaVladimir Leonov. (Ảnh: quanton.ru)
Tác giả của bài báo có đề cập đến việc lý thuyết “động cơ lượng tử”, do nhà khoa học Vladimir Leonov phát kiến ra. Được biết, ông Leonov được công nhận “cha đẻ của lý thuyết về chuyển động không phản ứng trong không gian không điểm tựa”. Những thành tựu của nhà khoa học này chính là nền tảng để tạo ra các loại vũ khí mới trong tương lai.
 Động lực lượng tử. (Ảnh: quanton.ru)
Động lực lượng tử. (Ảnh: quanton.ru)
Cần lưu ý rằng, ở thời Xô Viết, các lý thuyết của Leonov chưa được cộng đồng khoa học chấp nhận. Thậm chí, ông còn bị gọi là kẻ bịp bợm. Tuy nhiên, các phát kiến của ông, được cho là, đã được ứng dụng thành công tại Mỹ và Trung Quốc.
 Động lực lượng tử. (Ảnh: quanton.ru)
Động lực lượng tử. (Ảnh: quanton.ru)
Cần lưu ý rằng, ở thời Xô Viết, các lý thuyết của Leonov chưa được cộng đồng khoa học chấp nhận. Thậm chí, ông còn bị gọi là kẻ bịp bợm. Tuy nhiên, các phát kiến của ông, được cho là, đã được ứng dụng thành công tại Mỹ và Trung Quốc.
Động cơ phản lực nhiên liệu lỏng. (Ảnh: memuk.org)
Động cơ phản lực nhiên liệu lỏng. (Ảnh: memuk.org)
Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học lại không công nhận lý thuyết này, bởi nó giả định sự tồn tài của một lực cơ bản thứ năm trong tự nhiên, trong khi vật lý hiện đại ngày nay chỉ mới thừa nhận sự tồn tại của 4 lực cơ bản là: lực hấp dẫn, lực điện từ, lực “mạnh” và lực “yếu”.
Theo Văn Đức/VTC News

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.