Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 12

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 3-10, tại TP Hồ Chí Minh diễn ra Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 12 giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Ấn Độ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ngài Ajay Kumar, Thư ký Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đồng chủ trì đối thoại.
Các đại biểu tham dự đối thoại. Ảnh: Minh Ngân
Tại đối thoại, hai bên đã trao đổi về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế cùng quan tâm, nhằm tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và Ấn Độ phát triển tốt đẹp, đạt hiệu quả thiết thực. Ấn Độ khẳng định coi Việt Nam là trụ cột trong chính sách “Hành động hướng Đông”, trong đó an ninh quốc phòng được xem là lĩnh vực hợp tác trụ cột. Việt Nam coi trọng việc phát triển toàn diện, thực chất quan hệ với Ấn Độ, đồng thời đánh giá cao kết quả của sự hợp tác nhiều mặt với Ấn Độ trong thời gian qua. Việt Nam mong muốn hai nước tiếp tục duy trì sự ủng hộ lẫn nhau đối với các chính sách quốc phòng, nhất là các vấn đề liên quan đến an ninh biển, tranh chấp chủ quyền, các vấn đề hòa bình, ổn định trong khu vực và thế giới.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Minh Ngân 
Thời gian tới, hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường các chuyến thăm cấp cao và duy trì cơ chế hợp tác hiện có. Hai bên cũng nhất trí triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác đã ký, nhất là Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương và Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt Nam- Ấn Độ giai đoạn 2015 - 2020; nhất trí gia hạn hiệu lực Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2009 thêm 5 năm; thúc đẩy triển khai hoàn thiện thủ tục để ký mới các văn bản hợp tác hai bên đang trao đổi và thống nhất như: Thỏa thuận hợp tác về liên kết đào tạo và trao đổi giảng viên; Chương trình hành động về hợp tác công nghiệp quốc phòng; Ý định thư về hợp tác đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa Học viện Kỹ thuật quân sự Việt Nam và Viện Công nghệ tiên tiến quốc phòng Ấn Độ.
Minh Ngân (QĐND Online)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.