Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật đảm bảo an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 và phương hướng giai đoạn 2020-2025.
Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng. Ảnh: Phương Dung
Các tập thể và cá nhân nhận khen thưởng. Ảnh: Phương Dung
Theo đó, những năm qua, công tác quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật luôn đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; tình hình vi phạm và tai nạn giao thông đã được hạn chế nhiều đặc biệt không có tai nạn giao thông xảy ra do lỗi chủ quan. Việc triển khai các mục tiêu, vừa có tính toàn diện, vừa có tính trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. Hệ thống kho tàng, nhà che vũ khí tốt, bền, kỹ thuật đã được đầu tư xây dựng, cải tạo theo đúng quy định. Đặc biệt, giai đoạn 2015-2019, Bộ Chỉ huy đã triển khai hoàn thiện 29 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, trong đó có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, mang tính ứng dụng cao...
Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019. 
                                                                   P.Dung-K.Hồng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.