Tàu Hải quân 18 của Việt Nam tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong đợt diễn tập này, Tàu Hải quân 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật 3.
Trưa 1/9, Tàu Hải quân 18 - Lữ đoàn 171 – Bộ Tư lệnh Vùng 2 – Quân chủng Hải quân đã rời cảng, bắt đầu chính thức tham gia diễn tập hàng hải ASEAN và Mỹ diễn ra từ ngày 2 - 6/9 tại khu vực Vịnh Thái Lan và vùng biển phía Nam mũi Cà Mau.
 Tàu Hải quân 18 di chuyển đến khu vực tham gia diễn tập.
Tàu Hải quân 18 di chuyển đến khu vực tham gia diễn tập.
Trong đợt diễn tập này, Tàu Hải quân 18 của Việt Nam nằm trong tốp chiến thuật 3, tham gia hoạt động huấn luyện trinh sát trên biển, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu; thực hiện hành quân đêm và cảnh giới cho các tàu nước bạn thực hiện khoa mục VBSS (kiểm tra tàu nghi vấn).
Trong khuôn khổ diễn tập sẽ có 6 tàu quân sự Hải quân khối ASEAN, 2 tàu quân sự Hải quân Mỹ, cùng máy bay tuần thám của Hải quân Thái Lan và Mỹ tham gia.
Các tàu quân sự cùng tham gia sẽ cùng phối hợp với nhau trong một số tình huống giả định theo dõi kiểm tra 1 số tàu nghi vấn, tại vùng biển ngoài khơi khu vực các quốc gia Đông Nam. Các tàu tham gia diễn tập AUMX sẽ phối hợp chặt chẽ với sở chỉ huy chiến dịch đặt trên tàu HTMS Krabi – Hải quân Thái Lan và Trung tâm Changi tại Singapore để đảm bảo chiến dịch diễn ra thành công tốt đẹp.
Đây là đợt diễn tập chung hải quân đầu tiên trong lịch sử giữa các nước, nhằm tăng cường tốt hơn sự hợp tác và trao đổi thông tin, an ninh và ổn định trong vùng biển, an ninh hàng hải khu vực ASEAN.
Duy Phương/VOV-TPHCM

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.