Hơn 90 học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN đối tượng 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh tỉnh Gia Lai vừa khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng-An ninh khóa 94 năm 2019.
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Anh Huy
Các học viên tham gia lớp bồi dưỡng. Ảnh: Anh Huy
Từ ngày 26-9 đến ngày 9-10-2019, hơn 90 học viên thuộc đối tượng 3  sẽ được tiếp thu và nắm bắt một số nội dung chính về chiến tranh nhân dân Việt Nam, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề quản lý nhà nước về quốc phòng-an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở cấp tỉnh, huyện; xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong thời kỳ mới; hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang địa phương trong khu vực phòng thủ cấp huyện, chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến và công tác động viên;...
Việc bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh là nội dung quan trọng, thiết thực góp phần nâng cao tư duy và năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân cho đội ngũ cán bộ của Đảng, Nhà nước trong tình hình hiện nay.
                              Anh Huy-Phan Dũng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.