Củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã góp phần quan trọng củng cố an ninh, chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam và Campuchia, đồng thời làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch.
 Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Đại tướng On Sok-khon, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam tiếp Đại tướng On Sok-khon, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN)
Chiều 10/9, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp Đại tướng On Sok-khon, Phó Tư lệnh Hiến binh Quân đội Hoàng gia Campuchia.
Tại buổi tiếp, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh chúc mừng Đại tướng On Sok-khon cùng các thành viên đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và phát triển quan hệ đoàn kết với Chính phủ, nhân dân, quân đội Campuchia.
Việt Nam sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước.
Cho biết hợp tác quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ Việt Nam-Campuchia, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã góp phần quan trọng củng cố an ninh, chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, đồng thời làm thất bại âm mưu của các thế lực phản động và thù địch nhằm chia rẽ tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.
Thượng tướng Phạm Ngọc Minh khẳng định hợp tác giữa hai Quân đội thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, trong đó có hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Hiến binh với các cơ quan, đơn vị của Quân đội nhân dân Việt Nam như trao đổi đoàn, kinh nghiệm về công tác chuyên môn, viện trợ, đào tạo, huấn luyện, qua đó góp phần đưa quan hệ giữa hai quân đội ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.
Đại tướng On Sok-khon cảm ơn Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đã dành thời gian tiếp, thông báo kết quả làm việc của đoàn với một số cơ quan của Bộ Quốc phòng Việt Nam.
Đại tướng On Sok-khon nhấn mạnh, quân đội và nhân dân Campuchia luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, sẽ không ngừng củng cố và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia theo phương châm “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài”.
Hồng Pha (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.