Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 kỷ niệm 40 năm thành lập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 vừa tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống đơn vị (22/9/1979-22/9/2019). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Thái Văn Minh-Tư lệnh Quân đoàn 3 và đại biểu đến từ các địa phương, đơn vị.
Cách đây 40 năm, ngày 22-9-1979, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 được thành lập (tiền thân là ngành Hậu cần Kỹ thuật Mặt trận Tây Nguyên) với nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác quản lý cơ quan và ngành kỹ thuật trong Quân đoàn.
Trải qua 40 chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 luôn nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, kịp thời bảo đảm tốt vũ khí, trang bị kỹ thuật cho Quân đoàn thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu và các nhiệm vụ khác trong mọi tình huống.
Các đại biểu tham dự kỷ niệm 40 năm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Những năm gần đây, để nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật, đơn vị đã đề xuất cấp trên đầu tư nâng cao năng lực các kho, trạm, xưởng sửa chữa cấp chiến dịch, chiến thuật. Đồng thời, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”. Nhiều sáng kiến đạt giải “Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân” như: thiết bị bắn súng K54 theo điều kiện bắn bài 1, điều khiển bằng điện tử; phần mềm quản lý vũ khí; thiết bị kiểm tra nòng súng và bàn tháo lắp đa năng dùng cho súng tiểu liên AK47…
Bên cạnh đó, đơn vị thường xuyên chú trọng công tác tăng gia sản xuất, qua đó bảo đảm 100% nhu cầu rau củ quả, trứng, thịt cho bữa ăn của bộ đội; đồng thời tích cực xây dựng, củng cố cảnh quan môi trường, hệ thống kho, trạm, xưởng sạch, đẹp.
Với những thành tích xuất sắc trong công tác, Cục Kỹ thuật Quân đoàn 3 đã được Đảng và Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng ba (năm 1984), Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba (năm 2009); được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 tặng cờ thi đua, bằng khen và nhiều danh danh hiệu cao quý khác.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.