Philippines cấm tàu khảo sát Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 12.8, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. thông báo sẽ bổ sung Trung Quốc vào danh sách những nước có tàu khảo sát bị cấm hoạt động trong vùng biển Philippines.

Tàu Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines diễn tập ở Biển Đông hồi tháng 5 (JMSDF)
Tàu Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ và Philippines diễn tập ở Biển Đông hồi tháng 5 (JMSDF)



“Tôi đã cấm các tàu khảo sát biển, sửa đổi giới hạn đối với Pháp và Nhật Bản và thêm Trung Quốc vào. Sẽ cập nhật lệnh cấm”, ông viết trên Twitter nhưng không nói rõ tại sao tàu khảo sát Pháp và Nhật bị giới hạn hoạt động ở vùng biển Philippines.

Tuần trước, ông Locsin Jr. cho hay Bộ Ngoại giao đã gửi công hàm phản đối về tình trạng 2 tàu khảo sát Trung Quốc hiện diện trong Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) Philippines, theo tờ The Philippine Star.

Mặt khác, phát ngôn viên Phủ tổng thống Philippines Salvador Panelo tuyên bố “không có gì sai” nếu chính quyền Manila tìm kiếm sự hỗ trợ từ Mỹ trong việc giám sát EEZ. Tuy nhiên, ông vẫn nhấn mạnh kế hoạch khai thác dầu khí chung với Trung Quốc ở Biển Đông với tỷ lệ ăn chia 60-40 “có lợi cho Philippines”. Trong khi đó, hàng loạt chuyên gia Philippines và quốc tế liên tục cảnh báo về những hệ lụy khó lường cho nước này lẫn cả khu vực xuất phát từ kế hoạch thăm dò, khai thác chung ở Biển Đông.

Theo dự kiến, Tổng thống Duterte sẽ thăm Trung Quốc trong tháng này nhưng Manila chưa công bố ngày cụ thể. Ông cho hay sẽ thảo luận kế hoạch thăm dò dầu khí chung, đề cập phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ yêu sách “đường lưỡi bò” phi lý của Trung Quốc, đồng thời hối thúc Bắc Kinh nhanh chóng cùng ASEAN hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Văn Khoa (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.