Lữ đoàn Pháo binh 368: Đi dân nhớ, ở dân thương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chương trình phối hợp xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân khu 5) đã tổ chức hành quân về làng Cam (xã Đak Smar, huyện Kbang) làm công tác dân vận.
Tại đây, đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để triển khai các phần việc; phân công cụ thể, rõ ràng cho cán bộ phụ trách địa bàn để kiểm tra, động viên từng chiến sĩ khắc phục khó khăn, nêu cao trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ. Thượng tá Hồ Thanh Thúy-Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Pháo binh 368-cho biết: Đơn vị luôn nhận thức rõ ràng vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận trong thời kỳ mới; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để xác định rõ công việc, địa bàn cần giúp đỡ. Vì vậy, nội dung kế hoạch thực hiện công tác dân vận đề ra hàng năm đều được đơn vị hoàn thành một cách xuất sắc.
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 giúp dân làng Cam (xã Đak Smar, huyện Kbang) di dời nhà ở. Ảnh: C.Đ
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 giúp dân làng Cam (xã Đak Smar, huyện Kbang) di dời nhà ở. Ảnh: C.Đ
Qua gần nửa tháng hành quân làm công tác dân vận tại làng Cam, 39 cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 đã cùng lực lượng của địa phương giúp người dân dựng mới 3 ngôi nhà sàn, di dời 12 ngôi nhà cũ; nạo vét 1 km mương thoát nước; trồng mới 2 km hàng rào cây xanh cho bà con; dọn vệ sinh 2 km đường làng, ngõ xóm; giúp Trường Mẫu giáo làng Cam dọn vệ sinh, trồng hoa, đào hố rác, phát dọn cảnh quan; di chuyển, chôn 120 m hàng rào kẽm gai khu vực nhà rông của làng. Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 15 lượt người dân của làng với trị giá 1,5 triệu đồng.
Trong ngôi nhà mới được chính quyền xã và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 hỗ trợ dựng mới, ông Đinh Dích (làng Cam) vui mừng nói: Nhờ có Nhà nước hỗ trợ, lại được các anh bộ đội về giúp đỡ ngày công, gia đình mình giờ đã có ngôi nhà sàn mới khang trang. Mùa mưa này, gia đình không còn lo lắng nhà bị dột như các năm trước. Mình và bà con dân làng biết ơn các chú bộ đội nhiều lắm.
Ông Đinh Dân-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đak Smar-cho biết: Làng Cam được huyện chọn xây dựng làng nông thôn mới trong năm 2019. Đến nay, làng đã đạt được 70% số tiêu chí làng nông thôn mới. Được cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 về chung tay giúp đỡ xây dựng nhà ở, nạo vét mương thoát nước, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao… bà con rất phấn khởi. Sự giúp đỡ của Lữ đoàn sẽ góp phần quan trọng để cuối năm làng Cam về đích nông thôn mới.
Những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 368 đã để lại ấn tượng tốt đẹp với người dân địa phương, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân và tô thắm thêm hình ảnh người lính Cụ Hồ “đi dân nhớ, ở dân thương”.
CÔNG ĐẠO

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.