Tàu chiến Việt Nam sẽ đến Nga tham gia diễu hành hải quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tàu chiến Việt Nam sẽ đến Nga tham gia diễu hành hải quân vào cuối tháng 7 này.
Một chiến hạm của Hải quân Việt Nam - ảnh minh họa Báo Hải Quân.
Thông tấn Tass dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga - Đại tướng Sergei Shoigu cho hay, các phái đoàn quân sự nước ngoài từ 26 quốc gia sẽ đến dự lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở St. Petersburg và Kronstadt.
Các chiến hạm của hải quân các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam và Philippines sẽ tham gia đội ngũ trong cuộc diễu hành cùng với tàu chiến Nga, còn các dàn quân nhạc của Thái Lan và Việt Nam sẽ chơi cùng với dàn nhạc kết hợp của lực lượng Hải quân Nga.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga cho biết, vào ngày 28 tháng 7 có 41 máy bay và 43 tàu chiến được trang bị vũ khí hiện đại và mới nhất, cũng như hơn 4.000 quân nhân và thiếu sinh quân sẽ tham gia cuộc diễu hành.
Lễ duyệt binh của hải quân sẽ được tổ chức tại các căn cứ chính của các hạm đội và đội tàu Caspi: ở Severomorsk, Baltiysk, Sevastopol, Vladivostok, Astrakhan và cả ở cảng Tartus của Syria.
Tổng cộng, tham gia các sự kiện vinh danh Ngày Hải quân Nga sễ có hơn 150 tàu chiến thuộc nhiều lớp khác nhau, 80 máy bay và hơn 15 nghìn quân nhân.
Đại tướng Sergei Shoigu lưu ý rằng mỗi năm ngày càng có nhiều khách nước ngoài đến với nước Nga để tổ chức lễ kỷ niệm.
"Không nghi ngờ gì nữa, năm nay sẽ là ngày lễ kỷ niệm trang trọng với phạm vi tổ chức lớn và đầy màu sắc, sẽ có hàng triệu người xem trên toàn thế giới nhờ phát sóng trực tiếp sự kiện này”. - Đại tướng Shoigu nói.
Hòa Bình (Giao Thông)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.