Gia Lai: Sơ kết công tác Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 19-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Biên phòng 6 tháng đầu năm 2019 và sơ kết thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2015-2019, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2020-2025. 
6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy-Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng. Các Đồn Biên phòng đã độc lập và phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn tổ chức hoạt động tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm được 1.313 tổ/5.285 lượt người tham gia; tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới. Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2019, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 3 vụ/4 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy; 5 vụ/4 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm; 20 vụ/25 đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; 3 vụ/2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ... 
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Huy
Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát xuất-nhập cảnh cũng được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Các đơn vị thường xuyên thông báo, trao đổi tình hình với chính quyền và lực lượng bảo vệ biên giới đối diện Campuchia, qua đó kịp thời xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra, giữ vững an ninh trật tự trên khu vực biên giới hai bên, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Mặt khác, các đơn vị tiếp tục tham gia thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa nghèo bền vững bằng những việc làm thiết thực... 
Đối với Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015-2019 cơ bản đã làm chuyển biến nhận thức từ cán bộ đến chiến sĩ về yêu cầu nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong tình hình mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong giai đoạn mới. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận một số giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 cũng như phương hướng tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020-2025.  
Chính ủy Bộ chỉ huy trao khen thưởng cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Chính ủy Bộ chỉ huy trao khen thưởng cho các tập thể. Ảnh: Anh Huy
Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong đấu tranh phòng chống ma túy trên khu vực biên giới; 3 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. 
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.