Gia Lai: Khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh ngăn chặn vượt biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động vượt biên, xâm nhập trên tuyến biên giới của tỉnh.
Tập thể, cá nhân nhận bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: Anh Huy
Tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Anh Huy
Trước đó, ngày 9-6, tại khu vực ngã ba C.9 thuộc làng Bi (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ, Gia Lai), Phòng Trinh sát Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng tham gia “Tin lành Đê ga” đang tìm đường vượt biên sang Campuchia, gồm: Siu Hlênh (SN 1964), Siu Keng (SN 1971) và Siu Thuê (SN 2001, cùng trú tại làng Ngol 1, xã Bar Măih, huyện Chư Sê). Tang vật thu giữ gồm: 2 xe gắn máy, 3 điện thoại di động, trên 33 triệu đồng tiền mặt và 22 loại giấy tờ liên quan.
Bước đầu, 3 đối tượng khai nhận: Sau khi được Ma Han (người Campuchia) lôi kéo, các đối tượng đã lên khu vực biên giới xã Ia Dom để tìm đường vượt biên sang Campuchia; khi đi mang theo các giấy tờ liên quan đến việc bị chính quyền triệu tập trong thời gian qua về hành vi tham gia “Tin lành Đê ga” để xin được tị nạn chính trị tại nước thứ 3. Sau khi ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh đã bàn giao đối tượng, phương tiện, tang vật cho Công an huyện Chư Sê tiếp tục điều tra, xử lý.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.