Phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-7, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát động đợt thi đua thực hiện văn hóa công sở với chủ đề: “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai thi đua thực hiện văn hóa công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.
Thời gian thi đua kéo dài từ năm 2019 đến ngày 2-9-2025. Đối với tập thể, thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị và các quy định về văn hóa công sở. Có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức Đảng các cấp trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian giải quyết công việc của cơ quan, đơn vị, công việc liên quan trực tiếp đến nhân dân. Xây dựng cơ quan, đơn vị có môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy; cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp...
Các đơn vị ký kết thi đua. Ảnh: Anh Huy
Các đơn vị ký kết thi đua. Ảnh: Anh Huy
Với mỗi cán bộ, chiến sĩ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; có tác phong và phương pháp làm việc chuyên nghiệp, khoa học, nghiêm túc, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả. Khi giao tiếp với nhân dân phải kính trọng, thân thiện, gần gũi, ân cần, lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp mạch lạc, nhã nhặn và giữ gìn đoàn kết quân dân...
Đợt thi đua nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, hành động của cấp ủy, chỉ huy các cấp và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện văn hóa công sở, góp phần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” cũng như truyền thống vẻ vang của đơn vị trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.