Hơn 800 vận động viên tham gia hội thao quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 27-6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức khai mạc hội thao thể dục thể thao Quân sự trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2019.
Tham gia hội thao có hơn 800 vận động viên của 23 đơn vị đại diện cho 17 huyện, thị xã, thành phố và Trung đoàn bộ binh 991, Trường Quân sự địa phương, các phòng, ban trực thuộc Bộ Chỉ huy. Trong thời gian 5 ngày (25-6 đến 29-6), các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở các nội dung, gồm: cầu lông (đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ); bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ); bóng chuyền; chiến sĩ khỏe; vượt vật cản thể lực tổng hợp; chạy việt dã 10.000 m; 4 môn quân sự phối hợp liên hoàn; 3 môn quân sự phối hợp dân quân tự vệ; bơi mang súng và trang bị nhẹ của bộ đội thường trực và dân quân tự vệ; võ chiến đấu của dân quân tự vệ. 
Đại tá Lê Xuân Hòa đốt đuốc khai mạc hội thao. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Lê Xuân Hòa đốt đuốc khai mạc hội thao. Ảnh: Anh Huy
Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại tá Lê Xuân Hòa-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đề nghị: “Các huấn luyện viên, vận động viên phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, tham gia thi đấu trung thực, thể hiện tinh thần cao thượng, tạo nét đẹp văn hóa trong thể thao và đạt thành tích cao”.
Được biết, hội thao là dịp để các vận động viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời qua đó đánh giá trình độ tổ chức, sự quan tâm đầu tư đối với phong trào hoạt động thể dục thể thao của từng cơ quan đơn vị. Bên cạnh đó, thông qua hội thao, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sẽ lựa chọn những vận động viên đạt thành tích cao ở các nội dung để tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện tham gia hội thao cấp Quân khu V trong thời gian tới.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.