60 sĩ quan biên phòng được thăng quân hàm, nâng lương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-6, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức lễ trao quyết định thăng quân hàm, nâng lương cho các sĩ quan năm 2019.

 
Đại tá Lê Thuần Huy trao quyết định cho các sĩ quan. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Lê Thuần Huy trao quyết định cho các sĩ quan. Ảnh: Anh Huy


Theo đó, có 7 đồng chí được thăng quân hàm từ cấp bậc Thiếu úy lên Trung úy; 8 đồng chí thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy; 27 đồng chí thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy và 10 đồng chí thăm quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá; 3 đồng chí thăng quân hàm từ Thiếu tá lên Trung tá. Cùng với đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng trao quyết định nâng lương cho 5 sĩ quan cấp bậc Thiếu tá và Trung tá.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Thuần Huy-Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh- nhấn mạnh: Việc trao quyết định thăng quân hàm và nâng lương cho các sĩ quan thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đối với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng các sĩ quan tiếp tục nỗ lực, cố gắng và phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong công tác để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

ANH HUY
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.