Trung Quốc không giữ cam kết về quân sự hóa ở biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 30-5, kênh CNA dẫn lời Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho rằng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình từng cam kết về việc không quân sự hóa biển Đông, nhưng những hành động của nước này lại đi ngược với tuyên bố trên.

 Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Ảnh: Reuters)
Tướng Joseph Dunford, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ (Ảnh: Reuters)



Nói chuyện về vấn đề an ninh và quốc phòng Mỹ tại Viện Brookings ở Washington, ông Dunford nêu rõ: “Vào mùa thu năm 2016, Chủ tịch Tập Cận Bình đã hứa với Tổng thống Mỹ Barack Obama rằng, họ sẽ không quân sự hóa các đảo (Trung Quốc đã bồi đắp phi pháp ở biển Đông). Vậy mà những gì chúng ta thấy hiện nay là đường băng dài hơn 3.000m, các kho chứa đạn, triển khai thường xuyên các hệ thống phòng thủ tên lửa... Rõ ràng, họ đã rời xa những cam kết này”. Ông Dunford cũng nhấn mạnh: “Tôi không đề xuất việc đáp trả bằng quân sự. Những gì cần phải làm là hành động tập thể, thống nhất nhằm đối phó với những ai vi phạm quy tắc và tiêu chuẩn quốc tế. Họ cần phải chịu trách nhiệm với hành động vi phạm trong tương lai”.

CAO VĂN (sggp)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.