Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: 38 tập thể, cá nhân được biểu dương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 9-5, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2018 và triển khai chương trình công tác năm 2019 trong khối cơ quan, doanh nghiệp. 
Theo đó, trong năm 2018, khối cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ tài sản, cơ sơ vật chất, trật tự, kỷ cương, an toàn; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch cũng được chú trọng. Một số đơn vị cũng tích cực hỗ trợ, nâng cao đời sống của người dân xung quanh khu vực, tạo ra lực lượng đông đảo trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm... 
Nhiều cá nhân, tập thể đã được tuyên dương trong dịp này. Ảnh: Văn Ngọc
Nhiều cá nhân, tập thể đã được tuyên dương trong dịp này. Ảnh: Văn Ngọc
Cũng trong dịp này, Công an tỉnh Gia Lai đã thừa ủy quyền trao Cờ thi đua của Bộ Công an, Cờ thi đua của UBND tỉnh Gia Lai, Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của UBND tỉnh Gia Lai, Kỷ niệm chương bảo vệ ANTQ của Bộ Công an và tặng Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai cho 38 cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2018 trong khối cơ quan, doanh nghiệp. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.