Gia Lai: 50 học viên được đào tạo Sĩ quan dự bị khóa 11

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng ngày 6-5, tại Trường Quân sự địa phương tỉnh Gia Lai, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã tổ chức khai giảng lớp đào tạo Sĩ quan dự bị (khóa 11) năm học 2019. 
Trong thời gian 3 tháng, 50 học viên sẽ được học tập và rèn luyện các nội dung cơ bản của khóa học gồm: những vấn đề chung về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước. Đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về chiến tranh Quân đội, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Nội dung công tác đảng, công tác chính trị. Nội dung Quân sự cơ bản gồm điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; địa hình quân sự và công tác tham mưu; chuyên ngành kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp huấn luyện và công tác hậu cần, kỹ thuật.
Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Huy Bắc
Các đại biểu dự lễ khai giảng. Ảnh: Huy Bắc
Sau khi hoàn thành khóa học, các học viên được phong quân hàm Thiếu úy và bổ sung vào các đơn vị Dự bị động viên của lực lượng vũ trang tỉnh, bảo đảm số lượng, chất lượng đủ điều kiện làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ở địa phương, góp phần xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.
Huy Bắc

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.