Củng cố tình đoàn kết quân-dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 5 năm qua, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đã lan tỏa sâu rộng và tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức từng cán bộ, chiến sĩ; góp phần thúc đẩy các cá nhân, đơn vị thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Tạo sức lan tỏa sâu rộng
Theo Đại tá Lê Tuấn Hiền-Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, 5 năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời đưa nội dung thực hiện cuộc vận động thành một nội dung trọng tâm trong nghị quyết lãnh đạo của cấp ủy, kế hoạch công tác của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp. Cán  bộ, đảng viên, quần chúng cũng tiến hành đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.
Theo đó, hàng năm có từ 80% trở lên tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp của LLVT tỉnh không ngừng nâng cao. 
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Ảnh: P.D
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh tham gia di dời nhà rông ở xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Pah. Ảnh: P.D
Trung tá Trần Đăng Khoa-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang-cho biết: “Để không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, Đảng ủy Quân sự huyện cùng với Đảng ủy xã, thị trấn đã phối hợp, kiện toàn chất lượng đội ngũ đảng viên đúng theo các văn bản của cấp trên về xây dựng chi bộ quân sự; bổ sung hệ thống quy chế, phân công đảng ủy viên phụ trách, tham gia cùng cấp ủy, chi bộ duy trì và nâng cao chất lượng sinh hoạt, xây dựng kế hoạch, lựa chọn, bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên trong dân quân, dự bị động viên và thanh niên nhập ngũ. Nhờ đó, 5 năm qua đã xây dựng được 9/12 chi bộ quân sự có chi ủy; bồi dưỡng, kết nạp 169 đảng viên mới trong dân quân và 64 đảng viên mới trong dự bị động viên”.
Song song đó, cuộc vận động còn được lồng ghép, cụ thể hóa thành các nội dung, chỉ tiêu thi đua cụ thể trong các phong trào: “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả”, cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”... Cụ thể, 5 năm qua đã có 18 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đưa vào ứng dụng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mang lại hiệu quả, gồm: thiết bị bắn gián tiếp súng chống tăng D9KZ82; thiết bị bắn gián tiếp súng cối các loại; bộ dụng cụ nâng hạ lưu động; thiết bị chiếu sáng cối 82 mm cải tiến...
“Quân-dân cá nước”


Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2014-2019 vừa qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tuyên dương 8 tập thể, 9 cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động.


Những năm qua, LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các địa phương và LLVT đứng chân trên địa bàn tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo... góp phần củng cố tình đoàn kết quân-dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đặc biệt, thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã nhận giúp đỡ 117 hộ nghèo, trong đó đã giúp 74 hộ thoát nghèo bền vững. Trung tá Vi Ngọc Hoan-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện-cho hay: “Cùng với giúp đỡ ngày công lao động, hỗ trợ giống, vốn, kỹ thuật và vật liệu xây dựng để sửa chữa nhà ở, LLVT huyện đã giúp 3 hộ thoát nghèo. Trong năm 2019, đơn vị tiếp tục xây dựng kế hoạch giúp đỡ 1 hộ ở Plei Rbai A (xã Ia Piar) thoát nghèo”.
Ngoài ra, thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, LLVT tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Trong 5 năm qua, LLVT tỉnh đã tham gia hàng chục ngàn ngày công giúp dân khai hoang, cải tạo cánh đồng lúa nước ở huyện Kbang; giúp huyện Kông Chro di dời 60 hộ dân ở khu vực có nguy cơ sạt lở đến vị trí mới; giúp xã Đak Pling (huyện Kông Chro) và xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện) di dời 2 làng đồng bào dân tộc thiểu số sang nơi ở mới... 
Có thể khẳng định, bằng những việc làm ý nghĩa, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tô thắm thêm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” mãi sáng ngời trong lòng nhân dân.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.