5 cá nhân đạt giải tuổi trẻ sáng tạo toàn quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 15-5, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội lần thứ 19.
Giải thưởng lần này thu hút 501 công trình, sáng kiến với sự tham gia của của 978 tác giả đến từ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân uỷ Trung ương-Bộ Quốc phòng. Qua quá trình chấm giải, ban tổ chức trao thưởng 247 công trình, sáng kiến tiêu biểu; trong đó có 16 giải nhất, 42 giải nhì, 77 giải ba, 112 giải khuyến khích.
5 tác giả của Quân đoàn 3 có công trình đạt giải.. Ảnh: Vĩnh Hoàng
5 tác giả của Quân đoàn 3 có công trình đạt giải. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Quân đoàn 3 có 11 sáng kiến, công trình tham dự. Kết quả có 5 công trình, sáng kiến đạt giải. Cụ thể: sáng kiến Thiết bị kiểm tra nòng súng và bàn tháo lắp đa năng dùng cho súng tiểu liên AK47 của Trung úy Nguyễn Khánh Định-thợ sửa chữa vũ khí thuộc Đại đội 1 (Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật) đạt giải nhì; dụng cụ đục xích xe tăng T54 của Thượng úy Vũ Văn Kỳ-thợ sửa chữa ô tô, Phòng Kỹ thuật (Lữ đoàn 273) đạt giải ba. Các sáng kiến: giá hiệu chỉnh kính ngắm SPG9 của Trung úy Nguyễn Doãn Song-thợ sửa chữa vũ khí, Đại đội 1 (Tiểu đoàn 30, Cục Kỹ thuật); thiết bị điều khiển đèn học đêm của Trung úy Hoàng Anh Thịnh-Trung đội trưởng, Ban Tham mưu (Trung đoàn 66, Sư đoàn 10); Thiết bị đo độ ẩm trên xe tăng-thiết giáp niêm cất dài hạn của Đại úy Bùi Trung Kiên-Phó Chủ nhiệm kỹ thuật, Ban Kỹ thuật (Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) đạt giải khuyến khích.
Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.