Triều Tiên tuyên bố vừa thử nghiệm 'vũ khí có điều khiển' mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Triều Tiên đã thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật có điều khiển mới trong ngày 17/4. Đây là tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra vào sáng 18/4.
Dưới thời ông Kim, Triều Tiên đã có 85 cuộc bắn thử tên lửa. (Nguồn: CNBC)
Dưới thời ông Kim, Triều Tiên đã có 85 cuộc bắn thử tên lửa. (Nguồn: CNBC)
Triều Tiên đã thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật có điều khiển mới trong ngày 17/4. Đây là tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa ra vào sáng 18/4.
Theo KCNA, vũ khí mới được bắn đi từ Học viện Khoa học Quốc phòng. Tuy nhiên hãng tin này không nói rõ vũ khí mới là tên lửa hay thứ gì khác. Hoạt động thử nghiệm nằm dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong un.
Nếu thông tin chính xác, đây sẽ là cuộc thử vũ khí công khai đầu tiên của Triều Tiên kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Singapore hồi năm ngoái.
Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận gì trước thông tin này.
Theo CNBC, dưới thời ông Kim, Triều Tiên đã có cuộc thử vũ khí hạt nhân mạnh nhất, bắn quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đầu tiên và còn đe dọa bắn tên lửa vào vùng biển gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.
Kể từ năm 2011, Triều Tiên dưới thời ông Kim đã bắn đi hơn 85 tên lửa và tiến hành 4 cuộc thử hạt nhân. Con số này nhiều hơn hẳn những gì hai nhà lãnh đạo Triều Tiên trước đó thực hiện trong vòng 27 năm.
Theo Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.