Tập huấn tác chiến điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong 3 ngày (từ ngày 3 đến 5-4), tại Quân đoàn 3, Cục Tác chiến điện tử Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn tác chiến điện tử, đồng thời tiến hành tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 62 cán bộ, giáo viên thuộc các quân khu, quân đoàn, quân-binh chủng, đơn vị trực thuộc tham dự hội nghị.
 Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn. Ảnh: Vũ Duy Hiển
Tại hội nghị, đại biểu được tiếp thu những nội dung, kiến thức mới như: tìm hiểu sự phát triển về công nghệ và lý luận tác chiến điện tử, sức mạnh của quân đội các nước, tổ chức hoạt động của không quân nước ngoài có liên quan đến tác chiến điện tử; hướng dẫn phương pháp tổ chức diễn tập chiến thuật cấp đại đội, tiểu đoàn tác chiến điện tử...
Được biết, năm 2018, lực lượng tác chiến điện tử toàn quân đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, chỉ lệnh công tác quân sự, quốc phòng của Tổng Tham mưu trưởng. Triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ các sự kiện chính trị của quốc gia, các mục tiêu quan trọng; tích cực củng cố, nâng cấp cơ sở bảo đảm kỹ thuật, khai thác sử dụng, vận dụng tính năng của khí tài vào nhiệm vụ trinh sát tác chiến điện tử và các nhiệm vụ khác.
VŨ DUY HIỂN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.