Quân đội Ấn Độ và Pakistan nã đạn vào nhau ở BG,7 người thiệt mạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quân đội Ấn Độ và Pakistan đã nã đạn vào lực lượng của nhau tại khu vực Kashmir khiến 7 người – bao gồm binh sĩ và người dân – thiệt mạng.

Hãng tin AP hôm 2-4 dẫn lời các quan chức quân sự cho biết trong số 7 người thiệt mạng có 3 binh sĩ Pakistan, 1 người dân Pakistan, một phụ nữ Ấn Độ, một bé gái và 1 nhân viên bán quân sự Ấn Độ.

Quân đội Pakistan nói rằng quân đội Ấn Độ đã nhắm vào các vị trí quân sự của họ tại thị trấn biên giới Rakhchakri thuộc khu vực Kashmir, do Pakistan kiểm soát, vào tối 1-4 (giờ địa phương). Ngoài 3 binh sĩ Pakistan thiệt mạng còn có 1 người khác bị thương.

Theo nhân viên cảnh sát Pakistan, Waheed Qureshi, một cụ ông 70 tuổi của nước này, cũng bị giết ở khu vực Niaza Per.


 

Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: SooToday
Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn chưa hạ nhiệt. Ảnh: SooToday



Bên phía Ấn Độ cáo buộc quân đội Pakistan nã súng cối và bắn vũ khí nhỏ dọc Đường Kiểm soát (LoC), nhắm vào khu vực Poonch ở Kashmir do Ấn Độ kiểm soát. Binh sĩ Ấn Độ sau đó đã đáp trả.

Nhân viên cảnh sát Ấn Độ M.K. Sinha cho biết ít nhất 18 dân thường và 5 binh sĩ Ấn Độ bị thương.

Hai bên tiếp tục nổ súng vào sáng 2-4 sau một thời gian ngắn tạm ngưng. Đây là đợt tấn công và trả đũa gây thương vong lớn nhất kể từ vụ đánh bom tự sát giết chết ít nhất 40 binh sĩ Ấn Độ ở Kashmir hồi tháng 2.

Vài ngày sau, Ấn Độ mở cuộc không kích "nhằm vào tổ chức khủng bố Jaish-e-Mohammed ở Pakistan". Islamabad ngay lập tức trả đũa bằng việc "bắn hạ 2 máy bay của không quân Ấn Độ" và bắt giữ một phi công, sau đó trao trả lại cho New Delhi.

Pakistan cho biết Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ả Rập Saudi đã giúp ngăn chặn xung đột leo thang nhưng căng thẳng giữa nước này và Ấn Độ vẫn chưa hạ nhiệt.

Islamabad còn khẳng định Jaish-e-Mohammed không đặt trại huấn luyện nào bên trong lãnh thổ Pakistan, đồng thời phủ nhận sự liên quan tới vụ đánh bom hồi tháng 2.

Tổ chức Jaish-e-Mohammed do một người tên Masood Azhar thành lập sau khi hắn ra tù ở Ấn Độ vào năm 1999, đổi lấy 155 con tin bị cầm giữ trên một chuyến bay của hãng hàng không Indian Airlines. Azhar được cho là bị bệnh nặng, sống tại một địa điểm không được tiết lộ.

 

Phạm Nghĩa (Theo AP/nld)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.